Đường dẫn truy cập

Iran hứa giúp đỡ tăng cường an ninh cho Iraq


Các giới chức Iran đã hứa với thủ tướng Nouri al-Maliki của Iraq đang đi thăm Iran rằng Tehran sẽ làm tất cả những gì có thể được để tăng cường an ninh tại Iraq.

Phó tổng thống Iran, ông Parviz Davoodi hôm nay nói với ông Maliki rằng Tehran tin rằng an ninh tại Iraq sẽ bảo đảm cho an ninh tại Iran và toàn bộ khu vực.

Nhưng ông Davoodi nói thêm rằng việc thiết lập hòa bình và an ninh tại Iraq tùy thuộc vào việc triệt thoái điều ông gọi là “các lực lượng chiếm đóng.”

Hoa Kỳ đã nhiều lần lên án Iran là vũ trang và huấn luyện cho các phần tử chủ chiến Shia đứng sau một số những vụ bạo động tại Iraq. Tehran bác bỏ lời cáo buộc này.

Ông Maliki đang càng ngày càng bị chỉ trích vì đã trì trệ trong các biện pháp hòa giải dân tộc giữa người Ả Rập Sunni, Shia và người Kurd.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG