Đường dẫn truy cập

Tổ hợp Pháp Novarka trúng thầu sửa chữa vỏ bọc lò hạt nhân Chernobyl


Một tập hợp các công ty do Pháp đứng đầu đã trúng thầu để xây dựng một vỏ bọc mới để bảo vệ cho lò phản ứng hạt nhân ở Chernobyl, nơi đã xảy ra thảm họa hạt nhân tệ hại nhất thế giới.

Các giới chức Ukraina nói rằng Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu đã chọn Novarka trúng thầu để xây một vỏ bọc bao quanh lò phản ứng hạt nhân thứ tư của nhà máy.

Tổ hợp trúng thầu Novarka bao gồm các hãng của Pháp, Đức, và Ukraina. Một cái quách bê tông được xây ngay sau khi sự cố xảy ra vẫn còn chứa 200 tấn nhiên liệu phóng xạ nguy hại, và các chuyên gia nói rằng lớp vỏ bọc để bảo vệ đã bị hư hỏng.

Lò phản ứng hạt nhân ở Chernobyl đã bị cháy và nổ vào năm 1986, làm lan tỏa đám mây phóng xạ xuyên qua một phần lớn ở Châu Âu. Số thương vong do vụ nổ này vẫn còn được tranh cãi sôi nổi.

Các giới chức của chính quyền Liên bang Xô Viết cũ nói rằng có 32 người chết trong vụ tai nạn này. Hàng ngàn người khác đã được chẩn đoán với bệnh ung thư tuyến giáp.

Lò phản ứng hạt nhân còn hoạt động cuối cùng của Chernobyl đã bị đóng cửa vào năm 2000.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG