Đường dẫn truy cập

Libya mua vũ khí của Pháp


Libya sẽ mua quân cụ của Pháp. Đây là vụ mua võ khí của các nước Phương Tây đầu tiên kể từ khi cuộc cấm vận võ khí của quốc tế đối với Libya được bãi bỏ năm 2004.

Các giới chức Libya nói rằng, hôm qua, chính phủ Libya đã ký những hợp đồng mua các phi đạn chống xe tăng và thiết bị truyền tin trị giá hơn 400 triệu đô la.

Hợp đồng này được được thực hiện sau khi chính phủ Tripoli phóng thích sáu nhân viên y tế – năm y tá người Bulgaria và một bác sĩ người Palestine bị kết án về tội làm hơn 400 trẻ em lây nhiễm virut HIV gây bệnh AIDS hồi những năm 1990.

Các nhân viên y tế này vẫn tuyên bố là vô tội.

Con trai của nhà lãnh đạo Moammar Gadhafi, Seif al-Islam Gadhafi nói rằng, việc phóng thích các nhân viên y tế vừa kể đã mở đường cho vụ mua bán võ khí này.

Phu nhân của Tổng Thống Pháp, bà Cecilia Sarkozy đã giúp trong việc thương thuyết để những nhân viên y tế này được phóng thích.

Nhưng Bộ Trưởng Quốc Phòng Pháp, ông Herve Morin phủ nhận tin cho rằng có liên hệ giữa vụ mua bán võ khí và việc phóng thích các con tin.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG