Đường dẫn truy cập

Gazprom cảnh báo cắt giảm nguồn cung ứng khí đốt cho Belarus


Gazprom, công ty dầu khí quốc doanh độc quyền ở Nga, cảnh báo rằng bắt đầu từ thứ sáu tuần này họ sẽ cắt giảm 45% nguồn cung ứng khí đốt cho lân bang Belarus vì chính phủ ở Minsk chưa thanh toán tiền bạc cho những vụ mua bán trước đây.

Các giới chức Gazprom nói rằng Belarus đã không tuân thủ thời hạn chót là ngày 23 tháng 7 để trả gần 500 triệu đô la cho số khí đốt của Nga mà họ mua từ tháng giêng.

Thông cáo của công ty này nói rằng họ sẽ làm tất cả mọi việc để duy trì nguồn cung ứng cho các nước khách hàng ở Âu Châu thông qua Belarus.

Belarus đã tìm cách mượn tiền của Nga để trả khoản nợ nửa tỉ đôla và để ổn định kinh tế.

Tuy nhiên, các cuộc điều đình bắt đầu ở Moscow hồi tuần trước đã không mang lại kết quả.

Khoảng 20% lượng khí đốt mà Nga bán cho các nước Trung Âu và Tây Âu được chuyển qua đường ống băng ngang Belarus.

80% còn lại được bơm qua ngã Ukraina.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG