Đường dẫn truy cập

Israel muốn thương lượng với Palestine về lãnh thổ trong vùng bờ Tây


Thủ Tướng Israel Ehud Olmert nói rằng Israel sẽ phải triệt thoái ra khỏi phần lớn các lãnh thổ họ chiếm đóng trong vùng bờ Tây, nhưng chỉ sau các cuộc thương thảo với người Palestine.

Trong chuyến đi thăm một nông trại công của Israel, ông Olmert nói rằng bất cứ ai tin rằng Israel có thể giữ toàn bộ các vùng lãnh thổ của người Palestine là không thực tế.

Tuy nhiên ông nói rằng Israel sẽ không hành động đơn phương. Theo lời ông thì mỗi một bước đều sẽ được thương thảo với chính phủ của ông Mahmoud Abbas.

Trong tuần qua, Israel đã trả tự do cho 256 tù nhân Palestine nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng Thống Abbas trong cuộc tranh đấu chống các phần tử tranh đấu bạo động thuộc nhóm Hamas.

Những tù nhân này được phóng thích hôm thứ sáu từ một nhà tù ở Sa Mạc Negev của Israel và được đưa bằng xe buýt đến thành phố Ramallah trong vùng bờ Tây.

Hầu hết những người được trả tự do là thành viên thuộc đảng Fatah của Tổng Thống Abbas.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG