Đường dẫn truy cập

Cựu thủ tướng Anh họp với Bộ Tứ Trung Đông tại Lisbon  


Các nhà điều giải trong Bộ Tứ quốc tế về Trung Đông họp tại Lisbon hôm nay với cựu thủ tướng Anh, ông Tony Blair, đặc sứ mới của nhóm.

Theo dự liệu, các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào các kế hoạch của ông Blair, cũng như thông báo hôm thứ hai của tổng thống Bush nói rằng ông muốn mở một hội nghị quốc tế về việc hồi sinh tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine.

Ông Blair có trách vụ gây quỹ, phát triển kinh tế và hạ tầng cơ sở cho người Palestine. Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Condoleezza Rice tuyên bố bà coi vai trò của ông Blair là bổ sung cho các nỗ lực hòa bình do Hoa Kỳ đứng đầu.

Bộ Tứ, gồm Hoa Kỳ, Nga, Liên hiệp quốc và Liên hiệp Châu Âu.

Cuộc họp hôm nay là cuộc họp cấp cao nhất của Bộ Tứ kể từ khi phe Hamas nắm quyền kiểm soát dải Gaza trong cuộc giao tranh với các lực lượng Fatah trung thành với tổng thống Mahmoud Abbas của Palestine.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG