Đường dẫn truy cập

Libya giảm án tử hình 6 nhân viên y tế người nước ngoài


Các giới chức Bulgaria dự định yêu cầu Libya đưa 6 nhân viên y tế đến nước họ sau khi cơ quan tư pháp cao nhất của Libya giảm án tử hình của 6 người này.

Công tố viên trưởng Boris Velchev nói rằng ông sẽ đưa ra yêu cầu trong ngày hôm nay.

Hôm qua, Thượng Hội đồng tư pháp Libya đã giảm án cho 5 y tá người Bulgaria và một bác sĩ người Palestine thành án tù chung thân. Những người bị tòa xét là can tội gây nhiễm HIV cho hơn 400 trẻ em ở Libya.

Libya và Bulgaria có hiệp ước dẫn độ và Bulgaria cho biết họ xem vụ án này kết thúc khi nào các nhân viên y tế trở về nước.

Hôm nay, một tòa án ở Tripoli quyết định tha bổng 6 người vừa kể về tội phỉ báng khi họ tố cáo rằng cảnh sát Libya đã tra tấn họ.

Một số thân nhân của các em bé bị nhiễm HIV đã rút lại yêu cầu thi hành án tử hình sau khi một tổ chức từ thiện do con trai của Tổng thống Libya điều hành trả cho họ khoảng 1 triệu đô la cho mỗi em bé.

Các chuyên gia y tế quốc tế nói rằng điều kiện vệ sinh không tốt ở bệnh viện có phần chắc là nguyên do của vụ lây nhiễm hàng loạt này.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG