Đường dẫn truy cập

Anh truy tố người thứ ba liên quan tới các vụ tấn công khủng bố


Nhà chức trách Anh đã truy tố người thứ ba dính líu tới các cuộc tấn công bằng xe bom nhưng không thành công hồi tháng trước tại London và Glasgow, Scoland.

Hôm nay, cảnh sát cho hay, họ đã truy tố nghi can Sabeel Ahmed, một bác sĩ 26 tuổi, sinh tại Ấn Độ về tội có thông tin có thể ngăn chặn một hành vi khủng bố.

Người anh em của ông Ahmed tên là Kafeel, vẫn còn phải nằm viện vì bị phỏng nặng khi đương sự cùng với một người khác tông chiếc xe chứa các bình săng và bình khí đốt vào cửa chính của phi trường Glasgow.

Hồi sáng hôm nay, cảnh sát Australia cho hay, họ đã truy tố một bác sĩ người Ấn Độ 27 tuổi về tội ủng hộ một tổ chức khủng bố bị cáo buộc là nhúng tay vào các vụ đánh bom không thành công ở Anh hôm 29 và 30 tháng Sáu vừa qua.

Haneef là người thứ nhì bị truy tố về tội dính líu vào các cuộc tấn công không thành công tại London và tại Glasgow.

Tin cho hay, Haneef là bà con của Kafeel và Sabell Ahmed. Nhà chức trách cho biết các đương sự đã thuê chung nhà tại Liverpool trong khoảng thời gian gầ hai năm nay.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG