Đường dẫn truy cập

Somalia mở chiến dịch truy lùng các phần tử nổi dậy


Tại Somalia, nhà cầm quyền đã đóng cửa tất cả các cơ sở thương mại tại Bakara, ngôi chợ lớn nhất tại Mogadishu, giữa lúc các binh sĩ Somalia và Ethiopia đang tiến hành một chiến dịch truy lùng các phần tử nổi dậy và tìm vũ khí trong khu vực.

Chợ Bakara bị đóng cửa, một ngày sau khi các nhân chứng nói có ít nhất 5 người thiệt mạng trong các cuộc xung đột giữa các lực lượng an ninh Somalia và quân du kích.

Theo lời các nhân chứng thì quân đội Somalia đã nổ súng vào chợ Bakara, sau khi quân du kích ném lựu đạn cầm tay vào một đoàn tuần tiễu. Có ít nhất 8 người bị thương trong cuộc tấn công này.

Bạo động bùng nổ hầu như hàng ngày tại Mogadishu, nơi các binh sĩ chính phủ đang tìm cách trấn áp thành phần ủng hộ phong trào Hồi giáo đang phát triển mạnh tại nước này.

Phe Hồi giáo đã chiếm quyền kiểm soát thủ đô Mogadishu và một phần các khu vực thôn quê ở chung quanh trong nhiều tháng, cho đến khi các lực lượng Somalia và đồng minh Ethiopia đẩy bật họ ra khỏi thủ đô Somalia hồi tháng Hai năm nay.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG