Đường dẫn truy cập

Vụ đối đầu tại đền thờ Hồi giáo ở Pakistan vẫn chưa chấm dứt


Các cuộc thu xếp nhằm chấm dứt vụ đối đầu tại một đền thờ Hồi giáo ở thủ đô của Pakistan đều không đạt tiến bộ.

Bộ Trưởng Thông tin Pakistan, ông Muhammad Ali Durrani nói với các nhà báo rằng các nhà trung gian hôm thứ Hai đã không đạt một khai thông nào trong lúc điều đình với các giáo sĩ đang làm chủ ngôi đền ở Islamabad, thường được gọi là Ngôi Đền Đỏ.

Bộ Trưởng Durrani còn nói rằng trong tình hình hiện nay, các nhà trung gian vẫn còn nhiều nguy hiểm khi vào ngôi đền.

Nhóm điều đình do cựu Thủ Tướng Chaudry Shujaat đứng đầu với các thành viên gồm nhiều khuôn mặt tôn giáo.

Các tay súng bên trong ngôi đền vẫn nghe theo lời giáo sĩ cực đoan Abdul Rashid Ghazi là không chịu đầu hàng.

Các tay súng này đang cầm giữ mấy trăm phụ nữ để làm con tin, và làm bia đỡ đạn, ngăn không cho binh sĩ chính phủ tấn công đền. Số phụ nữ đó đang theo học một khóa tu tập bên trong đền.

Cuộc giằng co và bạo động từ cả tuần nay đã làm ít nhất 21 người chết, trong đó có 1 sĩ quan quân đội Pakistan


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG