Đường dẫn truy cập

Giao tranh tại trại tị nạn ở Libăng chấm dứt


Bộ Trưởng Quốc Phòng của Libăng, ông Elias al-Murr, nói rằng cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và nhóm Hồi giáo cực đoan tại một trại tỵ nạn của người Palestine trên đất Libăng đã chấm dứt.

Ông Elias al-Murr tuyên bố trên đài truyền hình Libăng tối hôm thứ Năm rằng quân đội Libăng đã phá hủy tất cả các vị trí của nhóm Hồi giáo cực đoan Fatah al-Islam tại trại tỵ nạn Nahr al-Bared.

Tuy nhiên, vài tiếng đồng hồ trước khi ông lên tiếng trên đài truyền hình, tiếng súng vẫn còn nổ tại trại tỵ nạn này, và lời tuyên bố của ông vẫn chưa được kiểm chứng.

Cuộc giao tranh tại trại tỵ nạn Nahr al-Bared đã kéo dài hơn 1 tháng nay, và kết quả có hơn 140 người chết.

Chính phủ Libăng gặp khủng hoảng kể từ tháng 11 năm ngoái, sau khi một số Bộ Trưởng thân Syria từ chức vì Thủ Tướng Fuad Siniora không cho phe đối lập có quyền phủ quyết.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG