Đường dẫn truy cập

Ðánh bom xe tại Beirut


Một quả bom phát nổ tại Beirut giết chết một thành viên Quốc Hội Libăng có lập trường chống Syria, cùng con trai của ông, và ít nhất 8 người khác.

Những người ủng hộ ông Walid Eido, chính khách vừa bị ám sát, đã đổ lỗi cho Syria về cuộc tấn công này.

Các giới chức Libăng nói độ 10 người khác cũng bị thương khi một chiếc xe gài bom phát nổ, phá hủy chiếc xe của ông Eido tại một địa điểm gần một bờ biển Beirut.

Chiều tối thứ Tư, Thủ Tướng Libăng Fuad Siniora kêu gọi mở một phiên họp quy tụ các Bộ Trưởng Ngoại Giao Ả Rập để thảo luận về vụ ám sát nhà lập pháp của Libăng.

Tại Washinton, người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, ông Sean McCormack, mô tả vụ đánh bom này là một hành động khủng bố.

Pháp cũng góp tiếng lên án cuộc tấn công này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG