Đường dẫn truy cập

Cảnh sát Đức bắt giữ 250 người biểu tình


Cảnh sát Đức cho hay hôm thứ Năm họ đã bắt giữ hơn 250 người biểu tình phản đối ở gần một hàng rào an ninh bên ngoài khu du lịch vùng duyên hải biển Baltic, địa điểm tổ chức hội nghị cấp cao G-8.

Cảnh sát địa phương cũng chận lại hai chiếc tàu chạy ở tốc độ nhanh trên đó có nhiều người phản đối bảo vệ môi sinh đã tìm cách chọc thủng hàng rào an ninh tại hội nghị Heiligendamm.

Cảnh sát Đức đã rượt đuổi các chiếc tàu của tổ chức Hòa Bình Xanh. Màn rượt đuổi này, được mô tả là đầy kịch tính, kết thúc khi chiếc tàu của nhân viên an ninh tông vào chiếc tàu của những người hoạt động tích cực của tổ chức Hòa Bình Xanh.

Trong nhóm người phản đối, có một số người đã rơi xuống biển, thế nhưng không có tin tường trình là có bất cứ ai bị thương tích.

Một người phát ngôn của nhóm nói rằng lúc bấy giờ họ đang tìm cách trao một kiến nghị lên hội nghị cấp cao G-8, kêu gọi khối này thi hành một số biện pháp bảo vệ môi sinh, để giảm tác động của hiện tượng thay đổi nhiệt độ địa cầu.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG