Đường dẫn truy cập

Iran lên án Mỹ


Iran lên án Hoa Kỳ là can thiệp vào nội bộ khi yêu cầu phóng thích 4 người Mỹ gốc Iran đang bị giam giữ tại Tehran về tội gây phương hại đến an ninh quốc gia.

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Iran Mohammad Ali Hosseini nói với các phóng viên tại Tehran hôm nay rằng những người bị bắt giữ mang quốc tịch Iran và nhà chức trách đang xét lại nội vụ.

Trong một thông cáo hôm thứ sáu, tổng thống Bush đã kêu gọi phóng thích 4 người ngay lập tức và vô điều kiện.

Ông Bush nói rằng 4 người này không đề ra mối đe dọa nào cho Iran. Ông nói thêm rằng họ đã đi Iran hoặc để thăm cha mẹ hay làm công tác nhân đạo.

Tổng thống Hoa Kỳ cũng yêu cầu được biết tung tích của một cựu viên chức FBI đã mất tích ở Iran từ hồi đầu tháng 3.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG