Đường dẫn truy cập

Cựu tướng lãnh người Serbia Tolimir bị giải giao cho Tòa án Quốc tế


Tướng lãnh người Serbia gốc Bosnia Zdravko Tolimir đã được giải giao cho tòa án quốc tế ở la Haye để chờ xét xử.

Đại tướng Zdravko Tolimir có liên quan đến cuộc diệt chủng tại Bosnia-Herzegovina vào năm 1990; trong đó có vụ tàn sát 8000 người Hồi giáo tại khu vực Srebrenica.

Trước đây, ông chỉ huy ngành tình báo và an ninh; chịu trách nhiệm trực tiếp trước Đại tướng Ratko Mladic, người được xem là tội phạm chiến tranh hàng đầu, trong cuộc diệt chủng ở Bosnia-Herzegovina.

Các quan chức trong Liên Hiệp Châu Âu hoan nghênh việc bắt giữ ông Tolimir. Trưởng ban Đối Ngoại của Liên Hiệp Châu Âu ông Javier Solana ca ngợi các ban ngành của Serbia đã hợp tác để bắt giữ ông này, và kêu gọi họ tiếp tục đưa ra trước công lý tất cả những tội phạm còn lại.

Trưởng Ban Phát triển Liên Hiệp Châu Âu ông Olli Rehn nói rằng giờ đây, chính phủ Serbia có thể đàm phán về chuyện gia nhập Liên Hiệp Châu Âu.

Liên hiệp đã ngưng đàm phán về đề tài này cách đây 1 năm, lấy lý do chính phủ Serbia không hợp tác với tòa án quốc tế xử tội phạm chiến tranh.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG