Đường dẫn truy cập

Số người nhiễm bệnh sốt xuất huyết ở Việt Nam tăng


Hơn 11,551 bệnh nhân ở Miền nam Việt Nam đã nhiễm bệnh sốt xuất huyết trong năm nay, theo số liệu của viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh thì số này tăng 30% so với năm ngoái.

Theo bản tin hôm thứ năm của Tân Hoa Xã thì trong số những bệnh nhân này 10 người đã tử vong.

Điều kiện thời tiết ở khu vực này và thói quen chứa nước trong các thùng chứa trong nhà là điều kiện lý tưởng cho muỗi sinh sôi và lây truyền bệnh dịch.

Các cơ quan y tế địa phương đang đề nghị người dân thường xuyên làm sạch môi trường xung quanh nơi ở, bằng cách đóng chặt thùng và bể chứa nước và diệt muỗi.

Năm 2006 Việt Nam có 7,800 trường hợp nhiễm bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 68 trường hợp tử vong. Có tới 84% các ca nhiễm bệnh và 91% các ca tử vong là ở khu vực miền nam.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG