Đường dẫn truy cập

Tập đoàn Tata của Ấn Độ được phép liên doanh xây nhà máy thép ở VN


Chính phủ Việt Nam đã chấp thuận cho Tập đoàn thép Tata của Ấn Độ xúc tiến kế hoạch liên doanh với Việt Nam để xây dựng một nhà máy thép có kinh phí 3 tỉ rưỡi đô la.

Bản tin hôm thứ ba của hãng thông tấn Pháp trích thuật tin tức báo chí Việt Nam nói rằng thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý cho Tổng Công ty Thép Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ với công ty Tata để thực hiện Dự án liên hợp thép Hà Tĩnh.

Theo kế hoạch, nhà máy thép này sẽ xử dụng nguyên liệu từ mỏ sắt Thạch Khê và có công suất khoảng 4 triệu rưỡi tấn mỗi năm.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG