Đường dẫn truy cập

Hội nghị thượng đỉnh giữa Nga, EU chấm dứt


Các nhà lãnh đạo Nga và Liên Hiệp Châu Âu đã kết thúc một hội nghị thượng đỉnh đầy những bất đồng trong các vấn đề nhân quyền, thương mại và các vấn đề khác.

Sau hội nghị thượng đỉnh ở bên ngoài thành phố du lịch Samara của Nga, Thủ Tướng Đức, bà Angela Merkel hôm nay bày tỏ lo ngại rằng những người hoạt động đối lập không được phép tới đó để thực hiện một cuộc biểu tình phản đối.

Bà nói rằng hành động của cảnh sát để ngăn ngừa các cuộc biểu tình bạo động có thể biện minh được, nhưng việc bắt bớ những người không làm gì cả thì không thể biện minh được.

Tổng Thống Nga, ông Vladimir Putin, đã chống chế trước những cáo buộc này khi nói rằng, nhân viên thi hành công lực tại hầu hết các quốc gia đều thực hiện các vụ bắt giữ đew ngăn ngừa bạo động.

Ông Putin cũng lại chỉ trích Estonia và Latvia về điều ông gọi là sự phân biệt đối xử đối với các cư dân nói tiếng Nga.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG