Đường dẫn truy cập

Ấn Độ kỷ niệm 150 năm cuộc chiến giành độc lập


Hôm nay, Ấn Độ kỷ niệm 150 năm cuộc chiến tranh giành độc lập đầu tiên từ tay chính quyền thuộc địa Anh, với những lễ hội tại đồn Red Fort lịch sử của họ ở thủ đô.

Hằng ngàn người đã tụ tập trong khuôn viên của kiến trúc sa thạch xây dựng hồi thế kỷ thứ 17 này được trăng đèn kết hoa đủ màu và những bong bóng khổng lồ tượng trưng những cảnh của vụ xung đột đẫm máu năm 1857 giữa các binh sĩ Ấn Độ nổi loạn và các sĩ quan người Anh.

Phát biểu nhân dịp này Thủ Tướng Ấn Độ, ông Manmohan Singh, đã gọi biến cố năm 1857 là một tấm gương sáng chói về thống nhất quốc gia của Ấn Độ.

Tham chiếu bản hiến pháp thế tục của nước ông Thủ Tướng Singh nói rằng thống nhất và đa nguyên vẫn là sức mạnh của Ấn Độ ngày hôm nay cũng như là của thời kỳ chiến đấu dành độc lập đầu tiên của Ấn Độ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG