Đường dẫn truy cập

LHQ: 64 ngàn người bỏ nhà đi lánh nạn vì giao tranh tại CHDC Congo


Các cơ quan Liên Hiệp Quốc cho biết hơn 64,000 người đã bỏ nhà cửa đi lánh nạn vì vụ giao tranh bùng ra lại ở miền đông bắc Cộng hòa Dân chủ Congo.

Hôm nay, Cao ủy tị nạn Liên hiệp quốc và Chương trình Thực phẩm Thế giới nói rằng những vụ đụng độ giữa các lực lượng chính phủ và các nhóm dân quân đã khiến thường dân tản cư khỏi tỉnh Bắc Kivu.

Họ cho biết thêm rằng một số nạn nhân đã tụ tập ở những trại tạm cư cách thành phố Goma khoảng 100 km. Hàng ngàn người khác vẫn còn lẩn trốn trong rừng.

Chương trình thực phẩm thế giới cho hay họ đã bắt đầu phân phát lương thực cho hàng ngàn người trong vùng.

Chính phủ Congo đã tìm cách kiểm soát khu vực miền đông bằng cách trấn áp các nhóm dân quân hoặc thu nhận các chiến binh đó vào quân đội quốc gia.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG