Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Iraq yêu cầu Mỹ ngừng xây bức tường Baghdad


Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki đã yêu cầu binh sĩ Mỹ hãy ngưng xây một bức tường chắn chung quanh một khu vực của người Sunni nằm lọt vào giữa một nơi sinh sống của các cư dân đa số là người Hồi giáo Shia ở thủ đô Baghdad.

Hôm chủ nhật, thủ tướng Maliki đã nói với các thông tín viên tại thủ đô Cairo của Ai Cập rằng có những cách khác để bảo vệ người dân tránh khỏi các vụ bạo động phe phái, tuy nhiên ông không cho biết chi tiết.

Thủ tướng Iraq nói rnag ông sợ rằng bức tường Baghdad sẽ nhắc nhở cho người ta nhớ đến những bức tường ngăn cách khác gây tranh cãi, có lẽ là ông muốn ám chỉ đến những thành phố bị chia cắt vào thế kỷ thứ 20, như bức tường Berlin chẳng hạn.

Một số các chính trị gia Iraq cũng đã chỉ trích việc xây bức tường này.

Các giới chức quân sự Hoa Kỳ nói rằng bức tường bằng xi măng cốt sắt này là điều cần thiết vì phe Hồi giáo Shia vẫn tấn công phe Hồi giáo Sunni trong khu xóm này, khiến người Hồi giáo Sunni lại mở những vụ tấn công trả đũa.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG