Đường dẫn truy cập

Thủ lĩnh bộ tộc Pakistan tuyên bố sẵn sàng chứa chấp bin Laden


Một thủ lĩnh bộ tộc thân phe Taleban được chính phủ hậu thuẫn ở Pakistan tuyên bố ông sẽ cung cấp chỗ trú ẩn cho Osama bin Laden.

Thủ lĩnh bộ tộc Mullah Nazir phát biểu với các phóng viên tại quận Nam Waziristan hẻo lánh của Pakistan rằng ông chưa bao giờ gặp thủ lĩnh al-Qaida.

Mạng lưới khủng bố của Osama bin Laden là nhóm chủ mưu lập kế hoạch các vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 nhắm vào Hoa Kỳ, vụ tấn công đã làm gần 3000 người thiệt mạng.

Tuy nhiên Nazir nói rằng ông sẽ cho bin Laden cho trú ẩn nếu y đồng ý tuân theo các truyền thống của bộ tộc.

Hoa Kỳ đã treo giải thưởng 25 triệu đô la cho ai bắt được bin Laden và đã nhắc lại rằng y có thể đang lẩn trốn ở Pakistan.

Ông Nizir đang lãnh đạo cuộc đánh đuổi các phần tử nổi dậy Uzbekistan và Chenya ra khỏi các khu vực bộ tộc giáp với biên giới Afghanistan theo một thỏa thuận gây nhiều tranh cãi với chính phủ Pakistan.

Tổng thống Pervez Musharraf đã khen ngợi những thành viên bộ tộc, những người gần đây đã hạ sát khoảng 300 chiến binh nước ngoài có liên hệ với mạng lưới al-Qaida.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG