Đường dẫn truy cập

Thế giới chia buồn về vụ thảm sát tại Virginia Tech


Nam Triều Tiên đã ngỏ lời chia buồn về thảm kịch tại trường Đại Học Kỹ Thuật Virginia sau khi hay tin hung thủ là một công dân Nam Triều Tiên.

Các quan chức chính phủ cho hay hung thủ Cho Seung-hui, 23 tuổi, đã đến Mỹ từ năm 1992, tức khi còn bé và đã lớn lên tại đó.

Tổng Thống Nam Triều Tiên, ông Roh Moo-hyun, gởi lời lời chia buồn đến gia đình của hơn 30 nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ này.

Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-Moon, một người Nam Triều Tiên, đã lên án hành động giết người dã man này.

Một nhà ngoại giao Nam Triều Tiên bày tỏ hy vọng rằng vụ giết người này không gây nên một phản ứng giận dữ chống lại kiều dân Nam Triều Tiên tại Hoa Kỳ.

Một sinh viên gốc Nam Triều Tiên tên là Sang Yun Man tại Đại Học Kỹ Thuật Virginia lo ngại tương tự.

Anh nói rằng vụ giết người này có thể dẫn đến những thành kiến đối với sinh viên ngoại quốc.

Trong một tuyên bố phổ biến hôm thứ ba, ông Javier Solana, trưởng ban chính sách đối ngoại của Liên Hiệp Châu Âu, một người trước đây từng theo học tại đại học này, nói rằng ông kinh hoàng khi nghe tin này, và ông gởi lời chia buồn sâu sắc nhất đến các nạn nhân, thân nhân và chính phủ Hoa Kỳ.

Thủ Tướng Anh, Tony Blair, cũng đã gởi lời chia buồn đến các nạn nhân.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG