Đường dẫn truy cập

Ukraina  xem xét về tính cách pháp lý của nghị định giải tán quốc hội


Tòa Bảo hiến Ukraina đã mở một phiên xử về tính cách pháp lý của nghị định giải tán quốc hội và kêu gọi tổ chức các cuộc bầu cử mới do Tổng thống Victor Yushchenko ban hành.

Quá trình xét xử bắt đầu sáng hôm nay với hàng hàng trăm người ủng hộ và phản đối nghị định của tổng thống đã biểu tình bên ngoài tòa án.

Các chuyên gia cho rằng quá trình xét xử có thể kéo dài một tháng.

Tất cả 18 thẩm phán bảo hiến đã có mặt trong phiên tòa được mở tại Kyiv. Tuy nhiên ít nhất 5 luật gia đã phàn nàn về áp lực chính trị và đe dọa sẽ tẩy chay các phiên tòa.

Ông Yushchenko, một người ủng hộ cho chủ trương thân phương Tây và và đối thủ của ông Thủ tướng Yanukovych, đều nói rằng họ sẽ tuân theo quyết định của tòa án.

Cả hai ông đã kêu gọi một giải pháp chính trị để giải quyết tình trạng khủng hoảng này. tuy nhiên một số phân tích gia đã lên tiếng nghi ngờ về khả năng phán quyết của tòa án sẽ chấm dứt vụ căng thẳng này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG