Đường dẫn truy cập

LHQ: Thay đổi khí hậu đe dọa 30% sinh vật thế giới


Các chuyên viên của Liên Hiệp Quốc cảnh báo rằng 1/3 các giống sinh vật trên trái đất có thể gặp nhiều nguy cơ tuyệt chủng nếu nhiệt độ địa cầu tăng 2 độ bách phân.

Ủy ban của Liên Hiệp Quốc nghiên cứu sự thay đổi khí hậu đưa ra lời cảnh báo trong phúc trình phổ biến hôm thứ sáu.

Các tác giả phúc trình nói rằng giới nhà nghèo là giới chịu thiệt hại nặng nhất, bởi vì thời tiết nóng hơn có thể dẫn đến nạn khan hiếm thực phẩm.

Phúc trình dự báo khu vực phía Nam Châu Phi sẽ bị khô ráo hơn, khiến cho người dân trong khu vực bị khan nước.

Một số vùng ở Châu Á có thể gặp lụt lớn, trong khi Bắc Mỹ có nhiều bão và nhiều luồng khí nóng hơn.

Phúc trình đưa ra hôm thứ sáu là phúc trình thứ nhì trong 4 tập phúc trình được các chuyên viên về khí hậu hàng đầu của thế giới đúc kết.

Phúc trình đầu tiên đưa ra hồi tháng 2, đưa ra những lý do khiến cho tại sao trái đất ngày càng nóng dần, và phúc trình thứ nhì giải thích hậu quả của vấn đề.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG