Đường dẫn truy cập

Giáo sĩ Hồi giáo quá khích Pakistan dọa lập tòa án theo luật Sharia


Một giáo sĩ quá khích Pakistan cầm đầu một nỗ lực chống lại các tật xấu tại Islamabad, theo kiểu Taleban, cho biết ông sẽ lập một tòa án theo luật Sharia tại đền thờ của ông.

Lên tiếng trước một đám đông tại đền Lal Masjid hôm nay, giáo sĩ Maulana Abdul Aziz cũng đe dọa sẽ thực hiện các cuộc tấn công tự sát nếu nhà chức trách sử dụng sức mạnh để ngăn cản không cho tòa án thực thi công lý Hồi giáo.

Ông không cho biết pháp quyền của tòa án là gì.

Vị tu sĩ này ấn định thời hạn 1 tháng để chính phủ đóng cửa các của tiệm bán nhạc và băng video tại địa phương.

Hôm qua, trên 100 phụ nữ Pakistan đã biểu tình, đã cùng hô to những khẩu hiệu chống người Hồi giáo quá khích, và kêu gọi chính phủ phải có hành động đối với đền thờ Hồi giáo này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG