Đường dẫn truy cập

Ðền thờ Hồi giáo ở miền Nam Thái Lan bị tấn công


Cảnh sát Thái Lan cho biết các phần tử nổi dậy đã ném bom vào một đền thờ Hồi giáo ở miền Nam, gây thương tích cho 14 người đang dự lễ cầu nguyện buổi sáng.

Theo lời cảnh sát, khoảng 100 người có mặt trong đền thờ ở tỉnh Yala khi vụ tấn công xảy ra vào tảng sáng hôm nay.

Đền thờ này nằm trong quận Yaha, là nơi quân đội đã ban hành lệnh giới nghiêm sau khi những phần tử vũ trang nổ súng bắn chết 8 tín đồ Phật giáo trên một chiếc xe buýt hồi tháng trước.

Trong một vụ bạo động khác, cảnh sát cho biết những kẻ phá hoại đã nổi lửa đốt cháy ít nhất 4 ngôi trường ở quận Yaha hồi khuya thứ tư.

Trường học ở các tỉnh miền Nam Thái Lan thường xuyên bị phe đòi ly khai tấn công vì họ xem đây là biểu tượng của chính quyền ở Bangkok.

Hơn 2000 người đã thiệt mạng từ khi cuộc nổi dậy đòi ly khai của người Hồi giáo bắt đầu bùng ra ở miền nam Thái Lan hồi 3 năm trước.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG