Đường dẫn truy cập

Một nhà lập pháp đề nghị gia hạn thêm nhiệm kỳ của tổng thống Nga


Một nhà lập pháp Nga đã đề nghị hủy bỏ giới hạn 2 nhiệm kỳ tổng thống nước này, một sự thay đổi có thể cho phép Tổng thống Vladimir Putin tiếp tục chạy đua trong cuộc bầu cử vào năm tới.

Phát biểu tại thượng viện Nga ngày hôm nay, ông Sergei Mironov nói rằng nên thay đổi hiến pháp để cho phép tổng thống được nắm quyền trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Ông nói thêm rằng nhiệm kỳ 4 năm hiện nay nên được tăng lên thành 5 năm.

Người phát ngôn điện Kremlin phát biểu ngày hôm nay rằng Tổng thống Putin phản đối bất cứ một sự thay đổi hiến pháp nào có thể gia hạn thêm nhiệm kỳ của ông.

Nhà lãnh đạo nổi tiếng của Nga luôn nói rằng tổng thống kế tiếp của nước Nga sẽ được bầu một cách dân chủ.

Chủ tịch hạ viện, Duma, của Nga, ông Boris Gryzlov cũng phản đối đề xuất của ông Mironov.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG