Đường dẫn truy cập

Liên minh tại Iraq hạ sát 13 phần tử chủ chiến


Quân đội Hoa Kỳ cho hay các lực lượng Mỹ và Iraq đã hạ sát 13 phần tử nổi dậy trong các cuộc bố ráp ở khắp Iraq hôm nay.

Quân đội nói rằng 8 phần tử nổi dậy đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh kéo dài nhiều tiếng đồng hồ giữa quân đội và chiến binh al-Qaida ở Iraq gần thị trấn Amiriyah, trong tỉnh Al Anbar.

Ở gần Taji về phía bắc Baghdad, quân đội cho hay lực lượng liên minh đã hạ sát 5 phần tử khủng bố, bắt giữ 3 người và phá hủy một nhà máy làm bom.

Trong khi đó, trong một cuộc phỏng vấn với đài BBC, phó thủ tướng Iraq, ông Tariq al-Hashemi, người Sunni, đã kêu gọi mở các cuộc đàm phán với các phần tử nổi dậy tại Iraq, trừ al-Qaida, trong cố gắng chấm dứt bạo động.

Ông Hashemi nói rằng tất cả các bên, ngoại trừ al-Qaida, nên được mời đến dự các cuộc đàm phán để thảo luận những mối lo ngại và dè dặt.

Tại Madain phía nam Baghdad, một vụ tấn công bằng súng cối đã làm 3 người thiệt mạng.

Các giới chức cũng cho hay đã tìm thấy 2 xác cảnh sát viên ở Diwaniyah.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG