Đường dẫn truy cập

Sudan ngưng hợp tác với tòa án quốc tế


Nội các Sudan đã quyết định đình chỉ mọi hợp tác với tòa án quốc tế tại La Haye sau khi tòa án tố cáo hai giới chức chính phủ Sudan nhúng tay vào các tội ác chiến tranh ở Darfur.

Tờ nhật báo thân chính phủ Al-Ra'y al-Amm hôm thứ bảy loan tin rằng quyết định này được đưa ra trong một cuộc họp nội các ở thủ đô Khartoum, do tổng thống Omar al-Bashir chủ tọa.

Tờ báo nói rằng nội các quyết định hủy bỏ mọi hợp tác vì tòa không có quyền tài phán đối với các công dân của Sudan. Sudan chưa hề phê chuẩn bản công ước thành lập tòa án quốc tế.

Tháng trước công tố viên của tòa án đã tố cáo ông Ali Mohammed Ali Abd-al-Rahman, chỉ huy phe dân quân người Ả Rập Janjaweed, vì tội hạ lệnh hãm hiếp, hạ sát và tra tấn các thòng dân tại Darfur. Người còn lại bị tòa án nêu tên là Ahmed Mohammed Harun.

Sudan nói rằng họ đang cho thực hiện cuộc điều tra riêng của họ về những tội ác chiến tranh đã phạm ở Darfur.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG