Đường dẫn truy cập

Ethiopia cho biết 5 người Châu Âu bị bắt cóc vẫn an toàn


Bộ trưởng ngoại giao Ethiopia cho biết năm người Châu Âu bị mất tích ở khu vực đông bắc hẻo lánh của nước này vẫn an toàn tuy nhiên họ đang bị những kẻ bắt cóc giam giữ.

Phát biểu trước các phóng viên ngày hôm nay, Bộ trưởng ngoại giao Ethiopia Seyoum Mesfin cho biết ông nhận được thông tin này từ các lãnh đạo bộ lạc chiều hôm thứ năm.

Ông nói các lãnh đạo bộ lạc đã nhìn thấy nhóm này ở khu vực Afar, nơi họ đã mất tích 8 ngày trước đó.

Ông Seyoum cho biết các giới chức không biết lai lịch của những kẻ bắt cóc tuy nhiên họ đang hành động để đảm bảo rằng những người Châu Âu được trả tự do.

Hồi đầu tuần này, các nguồn tin ngoại giao Anh cho biết họ tin là các phần tử nổi dậy ở Afar chủ mưu vụ bắt cóc này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG