Đường dẫn truy cập

Thêm các vụ tấn công nhắm vào người Shia hành hương


Các giới chức an ninh Iraq nói rằng ít nhất 7 người Hồi giáo Shia đã bị sát hại trong lúc các phần tử nổi dậy tiếp tục tấn công những người Shia trên đường hành hương tới Karbala để dự một buổi lễ vào cuối tuần này.

Cảnh sát cho biết ngoài số người chết còn có ít nhất 10 người bị thương trong vụ tấn công hôm nay ở quận Dora, nơi đa số cư dân là người Hồi giáo Shia.

Hôm qua, khoảng 140 người Shia hành hương đã bị thiệt mạng trong một loạt những vụ tấn công trên khắp nước.

Vụ gây tử vong nhiều nhất xảy ra tại thị trấn Hila ở mạn nam Baghdad. Tại đây, 2 kẻ nổ bom tự sát đã cho nổ bom tại một đường phố đông người hành hương.

Số tử vong ở Hila giờ đây đã lên tới hơn 100 người sau khi có những người qua đời tại bệnh viện.

Tư lệnh lực lượng liên minh ở Iraq, tướng David Petraeus, và đại sứ Mỹ tại Iraq, ông Zalmay Khalilzad hôm nay đưa ra một thông cáo chung để lên án hành động mà họ gọi là “những hành vi bạo lực đê hèn và tàn bạo nhắm vào nhân dân Iraq.”


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG