Đường dẫn truy cập

Ngoại trưởng Iran giảm nhẹ cảnh báo của Mỹ


Bộ Trưởng Ngoại Giao Iran đã giảm nhẹ tầm quan trọng lời cảnh báo của Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Dick Cheney rằng Washington sẽ cứu xét tất cả mọi giải pháp trong một nỗ lực ngăn Tehran sở hữu võ khí hạt nhân.

Hôm thứ bảy, Bộ Trưởng Ngoại Giao Manouchehr Mottaki nói với các phóng viên báo chí rằng Hoa Kỳ không ở tư thế tiến hành bất cứ hành động quân sự nào.

Trước đó hôm thứ bảy, Phó Tổng Thống Cheney tuyên bố là Washington muốn thuyết phục Iran từ bỏ chương trình hạt nhân bằng đường lối ngoại giao.

Tuy nhiên, ông nói rằng “tất cả mọi giải vẫn sẽ được cứu xét”. Phó Tổng Thống Cheney đã đưa ra lời tuyên bố trong một cuộc hợp báo với Thủ Tướng Úc John Howard tại Sydney hôm thứ bảy.

Về phần mình, ông Mottaki nói rằng Iran cũng muốn đạt được một giải pháp cho tình trạng bế tắc hiện nay thông qua thương thảo và đối thoại.

Hoa Kỳ và các cường quốc khác nói rằng Iran đang tìm cách chế tạo võ khí hạt nhân, và Iran vẫn bác bỏ lời cáo buộc này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG