Đường dẫn truy cập

Iran nhất quyết không từ bỏ chương trình hạt nhân


Tổng Thống Iran, ông Mahmoud Ahmadinejad, vừa bày tỏ quyết tâm thực hiện tiếp chương trình hạt nhân của nước ông, bất chấp việc Liên Hiệp Quốc yêu cầu Tehran ngưng các hoạt động hạt nhân gây tranh cãi lại.

Nhà lãnh đạo Iran nói rằng công nghệ hạt nhân rất quan trọng đối với “sự phát triển và danh dự” của Iran.

Ông nói Tehran có thể dừng mọi hoạt động khác lại trong vòng 10 năm để ưu tiên tập trung cho chương trình hạt nhân.

Liên Hiệp Quốc cho Iran thời hạn 60 ngày để ngưng các hoạt động làm giàu chất uranium lại tính từ ngày 23 tháng 12 vừa qua, tức là ngày mà Hội Đồng Bảo An thông qua nghị quyết trừng phạt Tehran.

Tại Jerusalem, hôm thứ tư vừa qua, Thủ Tướng Israel, ông Ehud Olmert, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế phải tạo sức ép nheìu hơn nữa đối với Iran.

Tại Berlin, Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ, bà Condoleezza Rice, nói với các phóng viên rằng bà sẵn lòng gặp người đồng nhiệm Iran nếu Tehran ngưng chương trình hạt nhân gây tranh cãi của họ lại.

Hoa Kỳ và các cường quốc khác nghi rằng Iran đang cố chế tạo vũ khí hạt nhân. Tehran thì bác bỏ những cáo buộc đó.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG