Đường dẫn truy cập

Cảnh sát Zimbabwe buộc đảng đối lập hủy bỏ một cuộc tụ tập


Cảnh sát Zimbabwe đã buộc đảng chính trị chính phải hủy bỏ một cuộc tụ tập tại Harare, bất chấp lệnh tòa cho phép được tổ chức.

Cảnh sát đã dùng hơi cay mắt và súng nước để giải tán dân chúng ra khỏi một sân thể thao ở khu Highfield trong thủ đô, nơi Phong trào đòi thay đổi dân chủ dự định mở một cuộc vận động tranh cử tổng thống.

Những người chứng kiến cho biết nhà chức trách đã dựng các ụ chận đường dọc theo các xa lộ dẫn đến khu vực.

Một tòa án Harare hôm qua đã phán quyết rằng Phong trào đòi thay đổi Dân chủ có thể tổ chức cuộc tụ tập và bác bỏ những lời khiếu nại của cảnh sát là đảng này đã không cho dành cho chính quyền đủ thời giờ để bảo đảm an ninh cho cuộc tụ tập.

Thủ lãnh đảng này là ông Morgan Tsvangirai dự định ra tranh cử với tổng thống Robert Mugabe vào năm tới.

Cuộc bầu cử dự trù diễn ra vào tháng 3 năm 2008, nhưng đảng cầm quyền đang tìm cách hoãn đến năm 2010.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG