Đường dẫn truy cập

Hạ viện tiếp tục thảo luận về nghị quyết chống tăng quân ở Iraq


Các nhà lập pháp ở Hạ viện Mỹ hôm nay sẽ tranh luận sang ngày thứ nhì về một nghị quyết chống lại việc Tổng thống Bush tăng cường binh sĩ tại Iraq.

Cuộc tranh luận về vấn đề này dự trù sẽ kéo dài suốt tuần và có phần chắc sẽ được biểu quyết vào ngày thứ Sáu.

Nghị quyết không có tính cách bắt buộc này bày tỏ sự bất đồng đối với kế hoạch của Tổng thống Bush muốn bố trí thêm 20 ngàn quân tại Iraq và khẳng định sự ủng hố đối với các binhsĩ đang phục vụ tại nước này.

Đây là cuộc tranh luận đầu tiên từ khi đảng Dân chủ chiếm được quyền kiểm soát quốc hội Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái, phần lớn nhờ vào sự bất mãn của cử tri đối với cung cách xử lý cuộc chiến Iraq của Tổng thống Bush.

Theo Chủ tịch Hạ viện, bà Nancy Pelosi thì cuộc biểu quyết ngày thứ Sáu sẽ là dấu hiệu cho thấy Hạ viện có nghe tiếng nói của nhân dân Mỹ hay không.

Dân biểu mới đắc cử Michael Arcuri đại diện bang New York, tuyên bố phải có cuộc tranh luận này vì thời gian để để quốc hội bàn về quyết định của Tổng thống đã qua đi lâu rồi.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG