Đường dẫn truy cập

Tổng thống Guinea ban bố thiết quân luật


Các nhân chứng tại quốc gia Tây Phi Guinea cho biết binh sĩ đã được triển khai để thực thi lệnh thiết quân luật được Tổng thống Lansana Conte ban bố.

Các cư dân tại thủ đô Conakry cho biết các binh sĩ đang đồn trú tại các nút giao thông, và bắn súng chỉ thiên khi mọi người cố tình tụ tập.

Một nhà hoạt động đối lập lưu vong, ông Camara đã phản ứng một cách giận giữ và nói rằng đây là một sự sỉ nhục của đất nước.

Ông nói thêm nếu đất nước không cần ông Conte thì ông nên từ bỏ quyền lực và không nên áp đặt thiết quân luật.

Tổng thống Conte đã ban bố tình trạng khẩn cấp tối hôm thứ hai sau khi liên đoàn lao động nối lại một cuộc tổng đình công để phản đối sự cai trị của tổng thống.

Các vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình hôm thứ hai đã làm ít nhất 12 người thiệt mạng.

Hơn 100 người đã thiệt mạng trong các vụ biểu tình và đụng độ trong năm nay tại Guinea.

Một lãnh đạo đối lập, ông Ba Mamadou cho đài VOA biết rằng các cuộc biểu tình chống chính phủ có phần chắc sẽ vẫn tiếp diễn bất chấp sự trấn áp của chính phủ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG