Đường dẫn truy cập

Mỹ cho quân đội Afghanistan vũ khí và xe quân sự


Hoa Kỳ đã trao hàng ngàn vũ khí và hàng trăm xe quân sự cho quân đội Afghanistan khi nước này đang phải chống chọi với những vụ giao tranh mới với các phần tử nổi dậy Taleban.

Trong lễ bàn giao ngày hôm nay, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã cảm ơn các giới chức Hoa Kỳ về sự tài trợ này, và nói rằng điều này sẽ giúp lực lượng nước ông tự đứng vững.

Afghanistan đang cố gắng xây dựng quân đội của mình thành lực lượng với 70 ngàn quân vào năm 2008.

Chính phủ Hoa Kỳ đang đề nghị quốc hội phê chuẩn một ngân khoản 10,6 tỉ đô la để giúp tăng cường lực lượng an ninh của Afghanistan.

Trong khi đó, ngày hôm nay các giới chức Anh thông báo kế hoạch đưa thêm 800 binh sĩ tới miền nam Afghanistan trong vài tháng tới, khi các phần tử Taleban được cho là sẽ khởi động lại các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng Hoa Kỳ và NATO cũng như lực lượng an ninh Afghanistan.

Trước đây, phe Taleban thường khởi động lại các vụ tấn công khi thời tiết ấm lên và tuyết tan trên các vùng núi tại Afghanistan.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG