Đường dẫn truy cập

Tin tức trái ngược về hoạt động lắp đặt 3.000 máy li tâm của Iran


Tổ chức Nguyên Tử Năng của Iran đang bác bỏ các tin nói rằng họ đã bắt đầu thiết đặt 3 ngàn máy ly tâm nhằm đẩy mạnh chương trình hạt nhân.

Người đứng đầu văn phòng đặc trách các công tác quần chúng, ông Hossein Simorgh nói rằng không có máy ly tâm mới nào được lắp đặt tại nhà máy Natanz.

Thông tấn xã IRNA trích lời tuyên bố của ông vài giờ sau khi hãng tin này trích lời một nhà lập pháp là ông Alaeddin Boroujerdi nói rằng công tác lắp đặt máy ly tâm đã bắt đầu.

Hôm thứ sáu Thứ Trưởng Ngoại Giao Mỹ đặc trách Chính Trị , ông Nicholas Burns nói rằng Iran có nguy cơ bị Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đưa ra một nghị quyết trừng phạt khác nữa nếu nước này lắp đặt các thiết bị nâng cấp uranium.

Hội Đồng Bảo An đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Iran sau khi nước này không chịu đình chỉ chương trình nâng cấp uranium. Uranium nâng cấp là chất có thể dùng sản xuất võ khí hạt nhân.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG