Đường dẫn truy cập

Ấn Độ và Nga cam kết hợp tác sâu rộng hơn


Nga đã thoả thuận xây dựng bốn lò phản ứng hạt nhân cho Ấn Độ để giúp nước này giaỉ quyết nhu cấu năng lượng ngày càng gia tăng.

Tổng Thống Nga, ông Vladimir Putin và Thủ Tướng Ấn Độ, ông Manmohan Singh, đã ký thoả thuận này ngày thứ năm sau một cuộc họp tại New Delhi. Tổng Thống Putin đang có mặt tại Ấn Độ trong một chuyến viếng thăm hai ngày.

Một số lò phản ứng hạt nhân sẽ được xây dựng tại miền thị trấn Kudankulan ở miền Nam Ấn Độ là nơi Nga đã xây dựng hai lò phản ứng rồi.

Ông Manmohan Singh đã nói với các nhà báo rằng vấn đề năng lượng là vấn đề trung tâm trong quan hệ đối tác dài hạn của Aán Độ với Nga.

Các nhà phân tích nói rằng, Nga hy vọng giành được một hợp đồng bán cho Ấn Độ 126 chiến đấu cơ phản lực đa dụng.

Về phần mình thì Ấn Độ muốn được mua thêm dầu hỏa và khí đốt của Nga tại Sakhalin.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG