Đường dẫn truy cập

Bộ trưởng Quốc phòng Nga: phi đạn của Iran và Bắc Triều Tiên không nguy hại cho Hoa Kỳ


Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga Sergei Ivanov phê phán kế hoạch của Hoa Kỳ bố trí một hệ thống phòng thủ phi đạn tại khu vực trung Âu, bởi vì Iran và Bắc Triều Tiên không có ý định và không có khả năng tấn công châu Âu bằng phi đạn.

Bộ Trưởng Ivanov nói rằng Iran và Bắc Triều Tiên chỉ có phi đạn tầm trung bình, không gây nguy hại gì cho châu Âu hoặc Hoa Kỳ.

Phát biểu của ông Ivanov đưa ra vào lúc Cộng Hòa Czech vừa quyết định thảo luận với Hoa Kỳ về chuyện bố trí một phần của của hệ thống phòng thủ phi đạn, trên đất của Cộng Hòa Czech.

Tại Washington các giới chức của bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nói rằng mục đích duy nhất của hệ thống này là bảo vệ châu Âu và Hoa Kỳ chống lại các phi đạn liên lục địa của các quốc gia xấu xa bên ngoài châu Âu và Hoa Kỳ.

Hôm thứ 3, chính phủ Nga loan báo đã chuyển giao xong cho Iran một hệ thống phi đạn phòng không.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG