Đường dẫn truy cập

LH Châu Phi thảo luận về việc bố trí lực lượng gìn giữ hòa bình tại Somalia


Các giới chức trong Liên hiệp Châu Phi tại Somalia đang thảo luận về việc bố trí một lực lượng gìn giữ hòa bình để giúp chính phủ lâm thời tái lập trật tự tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.

Liên hiệp châu Phi cam kết gửi hơn 8,000 binh sỹ đến Somalia sau khi binh sỹ chính phủ được các lực lượng Ethiopia hậu thuẫn đã đánh đuổi được các phần tử Hồi giáo ra khỏi thủ đô Mogadishu trong tháng trước.

Hôm chủ nhật, các giới chức cho biết các đại biểu của Liên hiệp Châu Phi sẽ họp với các giới chức chính phủ Somalia về phương cách tốt nhất để bố trí lực lượng gìn giữ hòa bình.

Nhưng cho đến giờ này thì chỉ có Unganda là đề nghị đóng góp binh sỹ cho lực lượng Somalia. Tổng thống Kenya Mwai Kibaki đã gửi các bộ trưởng đến 7 quốc gia Châu Phi để vận động sự ủng hộ cho lực lượng của liên hiệp.

Ông Kibaki, chủ tịch của nhóm 7 quốc gia Ðông Phi, đang vận động sự hỗ trợ từ Rwanda, Tanzania, Mozambique, Angola, Zambia, Tunesia và Algeria.

Trong khi đó, quân đội chính phủ Somalia đang mở các cuộc lục soát từng nhà một để tịch thu các vũ khí bất hợp pháp.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG