Đường dẫn truy cập

Tổng thống Iraq sẽ viếng thăm Syria


Tổng thống Iraq, ông Jalal Talabani, sẽ đi thăm thủ đô Damas của Syria trong ngày hôm nay. Đây là chuyến thăm Syria đầu tiên của một tổng thống Iraq trong gần 3 thập niên.

Ông Talabani sẽ gặp tổng thống Bashar al-Assad của Syria để hội đàm về an ninh và mậu dịch. Baghdad và Damas đã phục hồi bang giao hồi tháng 11 năm ngoái sau 26 năm gián đoạn.

Khi còn làm tổng thống, ông Saddam Husssein đã cắt đứt bang giao với Syria để trả đũa việc Syria ủng hộ Tehran trong cuộc chiến tranh giữa Iran và Iraq vào thập niên 1980.

Các giới chức Iraq cho hay tổng thống Talabani sẽ yêu cầu ông Assad kiểm soát biên giới Syria để ngăn chặn các phần tử nổi dậy băng qua Iraq. Washington lên án Syria là để cho các phần tử chủ chiến lọt vào Iraq tham gia cuộc nổi dậy. Damas bác bỏ lời cáo buộc này.

Hôm thứ tư, tổng thống Bush nói rằng lực lượng Hoa Kỳ sẽ cắt đứt các mạng lưới của Syria và Iran cung cấp vũ khí và huấn luyện cho các kẻ thù của Hoa Kỳ ở Iraq.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG