Đường dẫn truy cập

LHQ sẽ giám sát việc giải trừ vũ khí của phe Maoist tại Nepal


Các giám sát viên Liên Hiệp Quốc tại Nepal sẽ bắt đầu giám sát việc giải trừ vũ khí của phe nổi dậy Maoist vào tuần tới, đây là một phần trong hòa ước giữa phe Maoist và chính phủ.

Đặc sứ hàng đầu của Liên Hiệp Quốc trong khu vực, ông Ian Martin phát biểu với các phóng viên ngày hôm nay tại Kathmandu rằng việc giám sát đang được chuẩn bị để khởi động việc đăng ký vũ khí từ ngày 15 tháng 1.

Ông cho biết hai đội giám sát sẽ bắt đầu hoạt động giám sát ở hai nơi cách thủ đô khoảng 500km về phía tây, một đội ở Kathmandu và một ở Nepalgunj.

Theo hòa ước hiện thời với chính phủ thì phe nổi dậy của Nepal sẽ được tham gia vào chính phủ lâm thời cũng như trang cử trong các cuộc bầu cử dự kiến sẽ diễn ra vào năm tới.

Hòa ước cũng kêu gọi các chiến binh nổi dậy hạ vũ khí và vào các trại do Liên Hiệp Quốc giám sát.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG