Đường dẫn truy cập

Trung Quốc ra quy định cứng rắn hơn về việc xin con nuôi


Chính phủ Trung Quốc đã loan báo các qui định hướng dẫn cứng rắn hơn về việc người nước ngoài muốn nhận trẻ người Trung Quốc làm con nuôi.

Theo luật lệ mới sẽ bắt đầu có hiệu lực vào tháng 5 năm 2007, nhà chức trách Trung Quốc sẽ cho các đôi vợ chồng người nước ngoài có đời sống hôn nhân ổn định và khá giả được ưu tiên nhận con nuôi.

Bắc Kinh cũng muốn rằng những người nộp đơn xin nhận con nuôi không bị tình trạng suy nhược tinh thần hay bị béo phì.

Giám đốc cơ quan về con nuôi nói rằng những người bị béo phì dễ bị bệnh hơn và có tuổi thọ ngắn hơn, kém thích hợp hơn người khác trong việc nhận con nuôi.

Giới chức Trung Quốc nói rằng các tiêu chuẩn mới nhằm đẩy nhanh tiến trình chấp thuận dài dẳng đối với những người nộp đơn xin con nuôi hội đủ điều kiên.

Ông nói rằng những người không hội đủ tất cả tiêu chuẩn đề ra trong qui đinh hướng dẫn vẫn có thể nộp đơn.

Trung Quốc nói rằng trong 10 năm qua khoảng 50 ngàn trẻ em Trung Quốc đã được người nước ngoài nhận làm con nuôi, và 80% trong số này là con nuôi của các gia đình Mỹ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG