Đường dẫn truy cập

Cảnh sát bắn lựu đạn cay vào người biểu tình ở Dhaka


Tin tức từ thủ đô Dhaka của Bangladesh cho hay cảnh sát chống bạo động dùng lựu đạn cay và bắn súng có đầu đạn bọc cao su vào những người biểu tình đang tham gia cuộc đình công 1 ngày.

Những vụ biểu tình diễn ra ở một số thành phố của Bangladesh ngày hôm nay. Tại Dhaka, binh lính đang tuần tiểu trên đường phố và tìm cách giải tán người biểu tình. Khoảng 20 người bị thương. Giao thông và hoạt động kinh doanh ở nhiều khu vực trong thủ đô bị tê liệt.

Hôm qua, chính phủ tạm quyền đã loan báo một số nhượng bộ, trong có việc yêu cầu người đứng đầu cơ quan bầu cử bị tố cáo thiên vị nghỉ phép trong một thời gian.

Tuy nhiên, hôm nay liên minh Awami, gồm 14 đảng, đối lập bác bỏ những nhượng bộ đó và nói rằng những sửa đổi như thế chưa đủ để bảo đảm là cuộc đầu phiếu vào tháng tới được công bằng.

Một nhà phân tích chính trị ở Dhaka, ông Ataus Samad cho rằng chính phủ tamï quyền có thể không đủ thế lực để giải quyết tình trạng bế tắc và chấm dứt những vụ biểu tình.

Liên minh Awami dọa tiến hành đình công trên toàn quốc nếu chính phủ không thỏa mãn những đòi hỏi của họ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG