Đường dẫn truy cập

Tổng thống Iraq bác bỏ bản báo cáo của Ủy Ban Nghiên Cứu


Tổng thống Iraq, ông Jalal Talabani đã bác bỏ các đề nghị của ủy ban lưỡng đảng Nghiên cứu về Iraq đòi thay đổi chính sách của Hoa Kỳ trong vùng.

Ông Talabani, một người Iraq gốc Kurd, nói với một cuộc họp báo rằng báo cáo này thiếu công bằng. Ông nói rằng báo cáo chứa đựng điều ông gọi là những điều khoản gây phương hại đến chủ quyền và hiến pháp của Iraq.

Tổng thống Iraq trước đây đã ca ngợi các đề nghị kêu gọi đối thoại với các lân bang như Iran và Syria.

Hôm nay, ông phản đối việc bao gồm các đại diện của chính phủ cũ tại Iraq trong bất cứ mưu toan hòa giải nào. Các nhà chính trị Ả Rập Sunni đã hoan nghênh đề nghị này.

Nhóm nghiên cứu về Iraq, dưới sự lãnh đạo của cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ James Baker, một đảng viên Cộng hòa, và ông Lee Hamilton, một đảng viên Dân chủ, đã kêu gọi đưa thêm hàng ngàn cố vấn Hoa Kỳ vào lực lượng an ninh Iraq.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG