Đường dẫn truy cập

Số thường dân thiệt mạng tại Iraq tăng cao kỷ lục


Một bản báo cáo mới cho biết 3709 thường dân đã thiệt mạng trong tháng trước, tăng cao hơn tháng có số tử vong cao nhất là tháng 7 với 3 ngàn 590 người thiệt mạng.

Bản báo cáo cho thấy bạo lực phe phái là nguyên nhân chính dẫn đến số tử vong này. Trong khi đó, Tổng thống Bush và Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki dự kiến sẽ gặp nhau vào tuần tới ở Jordan để thảo luận về việc cải thiện tình hình an ninh ở Iraq.

Trong một tuyên bố chung, cả hai nhà lãnh đạo đã tái khẳng định cam kết cùng xây dựng một đất nước Iraq hòa bình, an ninh và dân chủ, cũng như tăng cường hợp tác song phương giữa hai nước.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Anh Margaret Beckett cho hay lực lượng quân đội Anh đang có kế hoạch chuyển giao quyền kiểm soát ở miền nam thành phố Basra cho chính phủ Iraq.

Phát biểu trước các nhà lập pháp ngày hôm nay, bà cho biết bà tự tin là việc chuyển giao sẽ đuợc thực hiện trước đầu năm tới.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG