Đường dẫn truy cập

Ðàm phán về vụ hạt nhân của Bắc Triều Tiên sẽ bắt đầu tháng tới


Trưởng đoàn thương thuyết Hoa Kỳ tại các cuộc đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên cho biết các cuộc đàm phán có phần chắc sẽ khởi động lại vào tháng tới.

Sau hai ngày hội đàm với Thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc Võ Đại Vĩ tại Bắc Kinh, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ, ông Christopher Hill phát biểu ngày hôm nay rằng ông tin là các cuộc đàm phán 6 bên sẽ được nối lại vào giữa tháng 12.

Ông Hill đã được Tổng thống Bush cử tới Bắc Kinh sau hội nghị kinh tế thượng đỉnh tại Việt Nam, nơi các nhà lãnh đạo hai bờ Thái Bình Dương đã hối thúc Bắc Triều Tiên nối lại các cuộc đàm phán về giải trừ vũ khí hạt nhân của nước này.

Tháng trước, Bắc Triều Tiên đã đồng ý quay trở lại bàn đàm phán sau một vụ thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất, tuy nhiên chưa ấn định ngày đàm phán.

Các bên tham gia đàm phán 6 bên gồm có Bắc và Nam Triều Tiên, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nga.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG