Đường dẫn truy cập

Gruzia muốn thảo luận với Nga về các vấn đề gây tranh chấp


Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili cho biết nước ông sẵn sàng thỏa hiệp với Nga nhằm làm giảm căng thẳng giữa hai nước nhưng sẽ không trả mức giá khí đốt tăng cao đột ngột theo yêu cầu của Nga.

Ông Saakashvili phát biểu trước Quốc hội Châu Âu ngày hôm nay rằng ông đã sẵn sàng cho một cuộc đối thoại mang tính xây dựng với Nga về tất cả các vấn đề đang gây tranh chấp, tuy nhiên nhấn mạnh rằng mục tiêu lâu dài của Gruzia là trở thành thành viên của Liên Hiệp Châu Âu.

Nhà lãnh đạo Gruzia nói rằng nước ông sẽ đa dạng hóa các nguồn cung cấp năng lượng để không phải trả mức giá 230 đô la cho một nghìn mét khối khí đốt tự nhiên mà phía Nga đòi hỏi. Mức giá này cao gấp hai lần mức giá mà từ trước tới nay Gruzia vẫn trả cho phía Nga.

Ông Saakashvili nhắc lại lời khẳng định của ông rằng việc tăng giá đột ngột này có động cơ chính trị và liên quan tới tham vọng của Gruzia trong việc tạo mối quan hệ thân thiện hơn với các nước Tây Âu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG